Kết quả tìm kiếm cho "c Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 87
Sáng 5/9, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo) và khai giảng năm học 2025 - 2026 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.
Ngay ngày làm việc đầu tiên của kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV “bắt tay” vào việc nghe tờ trình, thảo luận tại tổ về đề nghị sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 2013. Đây là lần thứ 6, Hiến pháp của đất nước được sửa đổi, mang tính chất đặc biệt, phục vụ cho kỷ nguyên vươn mình.
Ngày 5/5, Quốc hội khóa XV bước vào kỳ họp thứ 9, một kỳ họp được nhận định mang tầm lịch sử, với nhiều quyết sách trọng đại sẽ được đưa ra. Kỳ họp kéo dài trong 2 tháng (thông thường chỉ 1 tháng), chia thành 2 đợt. Đợt 1, từ ngày 5/5 đến 29/5; đợt 2, từ ngày 11/6 đến 28/6.
Tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII diễn ra vào sáng nay (16/4), Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã truyền đạt Chuyên đề "Về sửa đổi hiến pháp và pháp luật; phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031".
Nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong bối cảnh mới, Ban Bí thư Trung ương Ðảng ban hành Chỉ thị 39-CT/TW, ngày 30/10/2024 về nâng cao hiệu quả của tín dụng chính sách trong giai đoạn mới. Qua đó, góp phần quan trọng vào công cuộc giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
Bằng những hoạt động thiết thực, Hội Chữ thập đỏ các cấp trong tỉnh đã phát huy vai trò “cầu nối” trong những hoạt động nhân đạo, từ thiện, kịp thời giúp đỡ, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh.
Những năm qua, công tác dân vận, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới nội dung, phương thức hoạt động bám sát nhiệm vụ chính trị và thực tiễn. Các hoạt động hướng mạnh về cơ sở, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết rộng rãi Nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.
Chia tay năm Giáp Thìn 2024, đất trời vào Xuân, đón chào Ất Tỵ 2025. Trong lắng đọng phút giao mùa, nhìn lại Giáp Thìn 2024, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân An Giang đã khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, ý chí tự lực tự cường, đoàn kết một lòng vững bước vươn lên vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, đạt được những thành tựu đáng tự hào.
Sáng 26/12, Thường trực HĐND tỉnh An Giang tổ chức kỳ họp thứ 26 HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Đỗ Tấn Kiết và Đinh Thị Việt Huỳnh chủ tọa kỳ họp.
Thời gian qua, hệ thống dân vận các cấp trong tỉnh thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ cơ sở, dân vận chính quyền, phối hợp tổ chức các hoạt động chăm lo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân. Qua đó, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội (KTXH) phát triển, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền các cấp.
Những năm qua, dù còn nhiều khó khăn, An Giang thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và đạt nhiều kết quả tích cực. Chính sách an sinh xã hội không ngừng cải thiện, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được chăm lo tốt hơn, với mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”.
Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, sức mạnh nội sinh và động lực quan trọng để phát triển đất nước. Chính vì vậy, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiến tiến, đậm đà bản sắc dân tộc luôn được Đảng, Nhà nước, cấp ủy Đảng, chính quyền xác định là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng.